Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
Ngày 7-2, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và trực tiếp chỉ đạo hội nghị.
Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; cùng các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ. Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự hội nghị tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự tại điểm cầu Văn phòng Trung ương Đảng.
Hội nghị tổ chức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội), kết hợp trực tuyến tới 31.097 điểm cầu tại Trung ương, các tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu, các tổ chức đảng trong Quân đội, Công an và doanh nghiệp, với hơn 1,9 triệu đại biểu tham dự.
Tại điểm cầu Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang tham dự.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng.
Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống.
Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng là kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng phát triển của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, sâu sắc về con đường phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Việc tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết lần này có ý nghĩa then chốt, nhằm giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới, đột phá trong các văn kiện Đại hội XIV, từ đó cụ thể hóa bằng chương trình hành động thiết thực, khả thi.
Hội nghị đã tập trung làm rõ những nội dung trọng tâm, các định hướng lớn và những nhiệm vụ, giải pháp chiến lược được xác định trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Trên cơ sở đó, yêu cầu cấp ủy các cấp khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động sát với thực tiễn từng địa phương, đơn vị; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị quyết trong toàn xã hội, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong quá trình tổ chức thực hiện.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các đồng chí lãnh đạo Trung ương truyền đạt 10 chuyên đề quan trọng. Trong đó, chuyên đề thứ nhất tập trung làm rõ một số vấn đề mới, nội dung cốt lõi và những bài học kinh nghiệm sau 40 năm đổi mới được đúc kết trong văn kiện Đại hội XIV. Chuyên đề thứ hai giới thiệu Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ và lộ trình triển khai.
Chuyên đề thứ ba đề cập Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 – 2025), đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIV. Chuyên đề thứ tư đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2026 – 2030.
Các chuyên đề tiếp theo tập trung vào những vấn đề có tính chiến lược lâu dài như phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới; tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, an ninh quốc gia; phát triển đối ngoại tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước.
Đáng chú ý, hội nghị cũng dành thời gian nghiên cứu chuyên đề về đề cương tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 – 2030), định hướng phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 – 2130), cùng với tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Chuyên đề cuối cùng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV.
Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng thể hiện quyết tâm chính trị cao của Trung ương trong việc sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong giai đoạn phát triển mới.
Công Hạnh-Công Khanh
Dòng sự kiện:Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Tạo khí thế mới, động lực mới cho chặng đường phát triển của Đà Nẵng
“Tư duy mới-Tầm nhìn xa - Hành động quyết liệt - Hiệu quả thực chất”, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị
16 chủ tịch UBND tỉnh, thành phố là Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIV
“Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” lan tỏa niềm tin và khát vọng phát triển
Thông cáo báo chí Phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
















